Khởi động Dự án Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại

Thứ sáu, 15/04/2016 07:07

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-4, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) khởi động Dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng cho biết: Việc quản lý an toàn hóa chất, đặc biệt là các chất POP, hóa chất nguy hại thông qua vòng đời của chúng từ xuất nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ đến thải bỏ, xử lý chất thải, đánh giá rủi ro đối với hóa chất... là xu hướng toàn cầu nhằm giảm phát thải hóa chất nguy hại ra môi trường. Tại Việt Nam, tăng cường kiểm soát ô nhiễm hóa chất được xác định là một trong những ưu tiên quan trọng của Chính phủ Việt Nam.

Tính đến năm 2010 Việt Nam có hơn 1.000 khu vực bị ô nhiễm, trong đó gần 300 khu vực bị ô nhiễm các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Dự án này sẽ đóng góp vào việc tăng cường tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất và chất thải nguy hại, tập trung vào các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), chất độc hại khó phân hủy (PTS) và thủy ngân thông qua việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để soạn thảo, sửa đổi và trình ban hành các quy định mới và hướng dẫn kỹ thuật về quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất, quản lý các khu vực bị ô nhiễm theo phương pháp tiếp cận, đánh giá và quản lý rủi ro, đáp ứng được các yêu cầu của các Công ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam tham gia.

Dự án quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại tại Việt Nam thực hiện trong 3 năm (từ 2016 - 2018), với nguồn kinh phí 2,25 triệu USD. Dự án nhằm mục tiêu tiếp tục giảm thiểu các rủi ro môi trường và sức khỏe con người thông qua việc giảm phát thải và phơi nhiễm các chất POP, thủy ngân và hóa chất nguy hại. Mục tiêu này đạt được bằng cách xây dựng một khung pháp lý và thể chế tổng thể. Xét về lợi ích môi trường, dự án sẽ xác định chất thải có POP trong tổng số 1.350 tấn thuốc trừ sâu và 5.000 tấn tro chứa Dioxin có khả năng gây ô nhiễm. Dự án cũng sẽ tiến hành tiêu hủy khoảng 50 tấn DDT và khoảng 100 tấn đất nhiễm DDT.

Thu Phương